Xe bus lội nước chinh phục thế giới

  •  
  • 3.367

Hãng xe AmphiCoach vừa cho ra đời một loại xe bus tiện dụng, mà có thể đi trên mặt đất và trên mặt nước, giúp hành khách “cắt bỏ” được giai đoạn chờ phà buồn tẻ.

Làm từ vật liệu nhôm, chống ăn mòn, có thể di chuyển trên sống, hồ hoặc biển, xe bus này có thể chở tới 50 người. Công ty AmphiCoach, Scotland, cho biết chiếc xe này có thể hoạt động tốt trong 3.500 giờ liên tiếp mà không hề gặp trục trặc.

Sau 6 năm phát triển, những chiếc xe bus của AmphiCoach đang trên đường chinh phục thế giới. Thị trường đầu tiên của loại xe này là Belfast, Vương quốc Anh và Budapest, Hungari.

Giám đốc điều hành, Steve Smith, cho biết: “Từ khi bức ảnh đầu tiên của xe AmphiCoach được tung lên mạng Internet, đã có rất nhiều người quan tâm, số lượng người truy cập trang web của chúng tôi đã tăng từ 700 người mỗi tháng lên tới hơn hai triệu lượt. Chúng tôi cũng nhận được đơn đặt hàng từ nhiều công ty từ khắp nơi trên thế giới với số lượng lên đến 20 chiếc”.

Như mọi chiếc xe bus thông thường, nó có thể đi trên đường bộ với tốc độ 112km mỗi giờ. Điều thú vị là khi gặp nước, nó có thể dễ dàng đi trên mặt nước chỉ bằng cách ấn nhẹ nút điều khiển mà không phải dừng xe, khi đó bánh xe sẽ co vào trong một lớp vỏ bọc và các piston khí làm việc tạo lực đưa xe vượt sóng. Khi đó, chiếc xe bus không khác gì một chiếc bè gỗ có tốc độ di chuyển lên tới 6-8 hải lý mỗi giờ.

Steve Smith nói: “Khi gặp nước, bánh lái sẽ tự động điều chỉnh, mà không cần phải dừng xe, trong khi bánh xe được nâng lên và chuyển động phản lực sẽ thay thế. Điều đặc biệt là chiếc xe thuyền này còn “uyển chuyển” hơn cả một chiếc thuyền thực sự”.

Giá của mỗi chiếc xe bus đặc biệt này là hơn 400.000 USD và mỗi năm Amphicoach có thể sản xuất được 12 chiếc. Smith cho biết thêm: “Bằng cách tạo ra loại phương tiện đặc biệt như thế này, chúng tôi hy vọng sẽ thúc đẩy được du lịch ở các thành phố cảng”.

Dailymail giới thiệu chùm ảnh của chiếc xe thuyền đặc biệt này: 

Xe bus thuyền độc đáo.



Có thể tiếp xúc với mặt nước mà không cần dừng xe.



Hành khách tỏ ra rất thích thú với loại phương tiện mới này.



Chiếc xe bus có khả năng cân bằng trong môi trường giao thông thủy rất tốt.



Với giá 400.000 USD, chiếc xe mới này sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành du lịch.

Theo Báo Đất Việt (Dailymail)
  • 3.367