Biến phân bò thành chất khử mùi thơm phức

  •   32
  • 3.570

Hai nữ sinh trung học Dwi Nailul Izzah và Rintya Aprianti Miki đã gây ấn tượng mạnh cho ban giám khảo cuộc thi Dự án Khoa học Olympiad Indonesia với sản phẩm khử mùi tự nhiên được chế tạo từ phân bò.

Dwi và Rintya đã vượt qua khoảng 1.000 ứng viên khác, giành huy chương vàng cho phát minh độc đáo của mình trong cuộc thi toàn quốc được tổ chức tại Jakarta hồi cuối tháng Hai.

Sản phẩm độc đáo của hai nhà nữ phát minh trẻ hoàn toàn không chứa hóa chất nào được sử dụng làm dung dịch khử mùi trên thị trường. Theo ban giám khảo và những người có cơ hội ngửi thử, sản phẩm này có mùi thơm đáng ngạc nhiên của thảo mộc.

Hai nhà sáng chế trẻ và sản phẩm khử mùi từ phân bò
Hai nhà sáng chế trẻ và sản phẩm khử mùi từ phân bò - (Ảnh Odditycentral)

Sản phẩm của Dwi và Rintya còn có ưu thế là rẻ tiền hơn, với giá 21.000 rupiah (46.000 đồng) cho 225 gam sản phẩm trong khi dung dịch khử mùi khác có giá khoảng 39.000 rupiah (84.000 đồng) cho một bình chứa 275 gam sản phẩm.

Hai nữ sinh đã sẵn sàng đem phát minh độc đáo của mình đến trưng bày tại Dự án môi trường quốc tế Olympiad ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và đăng ký bằng sáng chế.

Để chế tạo sản phẩm này, Dwi và Rintya thu nhặt phân bò tại một nông trại ở quận Lamongam, Đông Java để lên men trong 3 ngày. Sau đó chất liệu này được khử nước và trộn với nước dừa. Cuối cùng, hỗn hợp được chưng cất để cho ra sản phẩm kỳ lạ này.

Theo NLĐ
  • 32
  • 3.570