Biển Đông có bão lớn, lốc xoáy đe dọa vùng biển Việt Nam

  •  
  • 509

Cơn bão thứ 2 trên biển Đông đang hướng vào vùng biển Philippin với sức gió giật cấp 15, cấp 16. Cơ quan khí tượng Việt Nam cảnh báo, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau cần đề phòng có lốc xoáy.


Bão SONGDA giật cấp 15, cấp 16 khi tiến vào vùng biển Philippin. (Ảnh: NCHMF).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, cơn bão có tên quốc tế SONGDA, đang hoạt động mạnh trên vùng biển phía Đông miền Trung (Philippin). Theo tin báo mới nhất, hồi 13h hôm nay (24/5), vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 130,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 11, giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 25/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 127,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp14, cấp 15.

Đến 13 giờ ngày 26/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông. Cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 360km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp15, cấp 16. Cơ quan khí tượng nhận định, đây là cơn bão rất lớn. Tuy nhiên căn cứ theo đường đi của bão thì vùng biển Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và mưa dông mạnh; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Theo Dân trí
  • 509