Ô nhiễm Trung Quốc khiến kinh doanh thiết bị khói bụi phát triển

  •  
  • 855

Tình trạng sương mù ô nhiễm bao phủ khắp thủ đô Bắc Kinh và nhiều thành phố khác đã khiến thiết bị chống khói bụi nhanh chóng xuất hiện trên thị trường, với những lời quảng cáo phóng đại và giá thành tăng vọt.

Jingdong Mall là một nền tảng thương mại điện tử lớn của Trung Quốc. Chỉ trong hai ngày của tháng 10, doanh số bán hàng loại máy lọc không khí đã tăng vọt lên 400% so với một năm trước đó. Tính trung bình, khoảng 10.000 bộ được bán ra thị trường mỗi ngày.

Trong khi đó, khoảng 1.000 loại máy lọc không khí luôn có sẵn trên Taobao, một trang thương mại điện tử của Tập đoàn Alibaba. Giá của chúng dao động từ 40-20.000 nhân dân tệ (tương đương 6,5-3.200 USD).


Người dân đeo mặt nạ chống ô nhiễm khi đi lại ở khu vực Bến Thượng Hải, thành phố Thượng Hải. (Ảnh: Reuters)

Mặt nạ chống khói bụi là một trong những mặt hàng phổ biến trên thị trường hiện nay, với tính năng được cho là có thể ngăn hạt bụi phân tử siêu nhỏ PM 2.5 (có đường kính nhỏ hơn 2,5 micromet) trong không khí, với giá từ 2,5-100 nhân dân tệ (0,4-16,3 USD). PM 2.5 có thể xâm nhập sâu vào phổi, ảnh hưởng đến sức khỏe, gây khó thở và ảnh hưởng đến mắt, mũi, họng.

Các sản phẩm nhập ngoại khác thường có giá "cắt cổ". Giá bán một máy lọc không khí Hàn Quốc là 14.000 nhân dân tệ (2.300 USD). Sản phẩm này được quảng cáo là nhanh chóng loại bỏ chất ô nhiễm, mùi hay hóa chất độc hại trong căn phòng 60m2, đồng thời sử dụng như máy hút ẩm hay xử lý mầm bệnh.

Nhà sản xuất giới thiệu sản phẩm của họ với nhiều lợi ích gây chú ý với người dân, như kính chống sương mù có thể bảo vệ mắt ba chiều. Mặt nạ điện tử của Nhật Bản được ví như một máy lọc không khí thu nhỏ, đánh bật 99% hạt bụi PM2.5. Thức ăn có lợi cho sức khỏe, máy tính, vật liệu xây dựng hay các loại rau cũng xuất hiện trong cuộc chiến chống khói bụi tại Trung Quốc.

Tình trạng ô nhiễm không khí ở Trung Quốc chưa có dấu hiệu giảm bớt trong thời gian qua. Tại nhiều khu vực ở thủ đô Bắc Kinh, sương mù, khói bụi vẫn bao phủ trên diện rộng. Ô nhiễm không khí và khói bụi dày đặc trước đó còn được ghi nhận ở nhiều thành phố khác, khiến các trường học phải hủy lớp học ngoài trời hoặc thậm chí đóng cửa, các phương tiện phải hạn chế đi lại.

Theo Vnexpress
  • 855