Cảnh tượng lốc xoáy kinh hoàng tại Mỹ

  •  
  • 1.106

Giới chức bang Missouri, Mỹ, cho biết ít nhất 116 người hiện được khẳng định đã thiệt mạng sau khi trận lốc xoáy “lớn nhất từ trước tới nay” tấn công thành phố Joplin vào ngày chủ nhật, nghiền nát xe cộ, san phẳng nhà cửa.

Lốc xoáy nước Mỹ
Nhà cửa trên một ngọn đồi tại Joplin bị lốc xoáy "quần đảo".

Tuy nhiên, 7 người đã được cứu sống.

Trận lốc xoáy mang theo mưa đá và gió to hiện đang cản trở công tác tìm kiếm vào cứu hộ. Quan chức Joplin, Mark Rohr, cho biết lốc xoáy đã quét qua 10km khắp thành phố, khiến hầu hết thành phố hiện bị mất điện. Lốc xoáy đã cuốn đổ đường dây điện, dịch vụ điện thoại hiện phần lớn vẫn bị gián đoạn.

Thống đốc Missouri Jay Nixon cho hay ông “lạc quan rằng vẫn còn người sống sót ngoài kia được cứu sống”. Hơn 1.150 người đã được điều trị các vết thương do lốc xoáy gây ra.

Người đứng đầu cơ quan cứu hỏa Joplin cho hay gần 1/4 thành phố với khoảng 50.000 dân này hoặc hơn bị hư hại. Khoảng 2.000 tòa nhà trong vùng bị hư hại, giới chức vùng cho hay. Thống đốc Nixon đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và cảnh báo khu vực còn hứng chịu thêm nhiều trận bão nữa.

Video: Cảnh tượng sau lốc xoáy

Theo Dân trí, Youtube
  • 1.106