Núi lửa cao nhất Mexico “thức giấc”

  •  
  • 891

Ngọn núi lửa cao nhất Mexico, Popocatepetl, đã bắt đầu thức giấc trở lại, nhả ra cột tro bụi cao khoảng 3km bốc lên bầu trời.

Núi lửa Popocatepetl thức giấc
Khói bụi bốc lên từ núi lửa Popocatepetl ngày 3/6.

Núi lửa Popocatepetl, cao 5.450m, nằm cách thủ đô Mexico City khoảng 70km về phía đông nam, đã 5 lần nhả tro bụi kể từ lúc 11 giờ sáng ngày thứ 5, tạo ra các cột tro bụi và hơi nước.

Cơ quan phòng chống thảm họa quốc gia Mexico cho hay tro bụi núi lửa ban đầu đã di chuyển về phía Tây, sau đó quay trở lại phía Đông và hướng tới thành phố Puebla. Dự đoán, tro bụi sẽ rơi xuống Puebla. Ông Jesus Morales, giám đốc cơ quan phòng vệ dân sự bang Puebla, nói với một kênh truyền hình địa phương rằng mây “chứa một hàm lượng tro bụi cao nhưng không nguy hiểm”.

Cơ quan phòng chống thảm họa quốc gia đã khuyến cao người dân không đi vào vùng bán kính 7km quanh núi lửa.

Popocatepetl, ngọn núi cao thứ 2 tại Mexico, không gây ra nguy cơ nào đối với thủ đô Mexico City nhưng một số cộng đồng dân cư nhỏ sống gần núi lửa đã được sơ tán trong những năm gần đây.

[#RelatedNews(53)#]

Theo Dân trí
  • 891