Khu vực thủ đô Washington của Mỹ chìm trong băng giá

  •  
  • 558

Sau hai ngày hoành hành các bang vùng Đông Nam nước Mỹ, ngày 13/2, trận bão tuyết tiếp tục tấn công lên các bang vùng Đông Bắc, khiến khu vực thủ đô Washington D.C. ngập chìm trong băng giá.

>>> Nửa nước Mỹ "cứng đơ" vì lạnh -51 độ C

Với lượng tuyết lên tới 50-60cm trút xuống từ đêm 12/2, hầu hết các hoạt động ở thủ đô Washington và hai bang lân cận là Virginia và Maryland đã bị tê liệt.

Các công sở chính phủ liên bang và địa phương, các trường học, trung tâm buôn bán, nhà hàng, sân bay, viện bảo tàng và trung tâm giải trí đều phải đóng cửa.

Khu vực thủ đô Washington của Mỹ chìm trong băng giá
Các xe ôtô di chuyển chậm do tuyết rơi dày đặc tại Morrisville, Bắc Carolina. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các tuyến phố vốn tấp nập thường ngày thì nay cũng trở nên vắng vẻ khi chỉ có vài xe qua lại, chủ yếu là xe cảnh sát và xe ủi tuyết.

Trong ngày 13/2, chính quyền thủ đô Washington đã phải tạm ngừng hoạt động của 250 tuyến xe buýt để đối phó với trận bão tuyết lớn thứ hai trong bốn năm qua, chỉ sau trận bão tuyết xảy ra trong hai ngày 5-6/6/2010 phủ lên khu vực thủ đô lớp tuyết dày lên tới 80-100cm.

Theo thông báo của các cơ quan chức năng, kể từ khi đổ vào các bang miền Đông, bão tuyết đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 18 người, chủ yếu do tai nạn giao thông, và làm hàng triệu người phải sống trong cảnh mất điện.

Tại thành phố Philadelphia thuộc bang Pensylvania, hàng trăm nghìn học sinh phải nghỉ học lần thứ năm trong mùa Đông này, khiến chương trình học có thể sẽ phải kéo dài vào mùa Hè.

Bão tuyết cũng đã làm ảnh hưởng đến hàng chục nghìn hành khách đi máy bay khi có ít nhất 6.500 chuyến bay nội địa bị hủy bỏ và hơn 1.230 chuyến bay bị chậm lại.

Cơ quan dịch vụ thời tiết quốc gia thông báo trận bão tuyết vẫn đang tiếp tục tràn lên các bang phía Đông Bắc trong hai ngày tới.

Theo TTXVN/Vietnam+
  • 558