Biển Chết đang “chết” từ từ

  •  
  • 3.136

Do lượng nước vốn được cung cấp cho Biển Chết đã giảm đáng kể nên vùng biển này đang ngày càng co lại và chết từ từ theo năm tháng. Các chuyên gia cảnh báo rằng Biến Chết có thể biến mất vào năm 2050.

>>> Biển Chết sắp "chết"

Biển Chết đang “chết” từ từ

Biển Chết, với diện tích hơn 1.000 km2, nằm trên biên giới giữa Bờ Tây, Israel và Jordan trên thung lũng Jordan. Trên thực tế, Biển Chết là một hồ kín trong đất liền nhưng do hồ có diện tích rộng và nước xanh nên được gọi là biển.

Biển Chết đang “chết” từ từ

Đây là nơi thấp nhất trên bề mặt trái đất. Bề mặt Biển Chết nằm thấp hơn 417,5 m so với mực nước biển. Nước trong hồ có độ mặn cao nhất trên thế giới - với lượng muối cao gấp khoảng 8 lần so với các đại dương, và nhờ đó giúp du khách có thể dễ dàng nổi trên mặt hồ.

Biển Chết đang “chết” từ từ

Nhưng ngày nay, Biển Chết đang thu hẹp diện tích nhanh chóng do nguồn nước cung cấp chính cho Biển Chết, sông Jordan ở phía bắc, đã giảm đáng kể vì nhu cầu sử dụng nước sông vào mục đích sinh hoạt và tưới tiêu ngày càng gia tăng.

Biển Chết đang “chết” từ từ

Những hố sụt hình thành tại một khu vực bị khô hạn của Biển Chết trong một bức ảnh chụp hồi tháng 9/2010.

Biển Chết đang “chết” từ từ

Mực nước trên Biển Chết đang giảm với tốc độ 1m mỗi năm, tương đương với việc bờ biển phía tây của hồ bị trơ ra 20m mỗi năm.

Biển Chết đang “chết” từ từ

Các khách sạn mọc lên bên bờ một vùng bị khô cạn ở lòng chảo phía nam của Biển Chết.

Biển Chết đang “chết” từ từ

Những vệt muối khoáng còn đọng lại trên các khu vực bị khô cạn ở giữa Biển Chết. Nước Biển Chết chứa nhiều loại khoáng chất có tác dụng chữa bệnh nên nơi đây thu hút rất đông du khách tới tham quan và tắm mỗi năm.

Biển Chết đang “chết” từ từ

Một con kênh được xây dựng để đưa nước từ phía bắc (trái) tới lưu vực phía nam của Biển Chết tại Israel.

Theo Dân trí (Time)
  • 3.136