Núi lửa thức giấc sau 36 năm

  •  
  • 1.238

Núi lửa Plosky Tolbachik, cao 3.085m, nằm ở bán đảo Kamchatka của Nga đã hoạt động trở lại sau 36 năm. Khói, tro bụi bay lên có thể ảnh hưởng tới các chuyến bay.

Ngọn núi lửa này bắt đầu hoạt động từ cuối tuần trước, phun trào nham thạch, khói mù mịt cả một góc trời. Các chuyên gia nghiên cứu về núi lửa e ngại, đợt phun trào lần này có thể ảnh hưởng đến các chuyến bay trong khu vực, tương tự như đợt núi lửa Eyjafjallajökull ở Iceland hoạt động năm 2010.

Lần thức giấc gần đây nhất của Tolbachik là năm 1975, tung khói bụi bay xa đến 13km. Dưới đây là hình ảnh Tolbachik hoạt động trở lại sau 36 năm ngủ yên:

Theo Infonet
  • 1.238