Viagra có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư da

  •  
  • 338

Những quý ông sử dụng viên thuốc Viagra nhỏ màu xanh xanh có thể gặp rủi ro mắc bệnh ung thư cao gấp đôi so với những người không sử dụng.

Theo một nghiên cứu mới, có thể có mối liên kết nguy hiểm giữa thuốc Viagra và bệnh ung thư. Nghiên cứu đăng trên số tháng Sáu của tạp chí y học JAMA Internal Medicine phát hiện những người đàn ông tham gia vào cuộc nghiên cứu sức khoẻ dài hạn đã dùng Viagra để điều trị rối loạn chức năng cương dương sẽ có gấp đôi nguy cơ mắc khối u ác tính.

Viagra có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư da

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá gần 26.000 trường hợp, những người tiết lộ trong một nghiên cứu của trường Đại học Harvard năm 2000 rằng họ đã dùng thuốc sildenafil citrate hay Viagra, để điều trị rối loạn cương dương. Tuy nhiên, từ giữa năm 2000 đến 2010, các nhà nghiên cứu phát hiện ra những người dùng thuốc Viagra đã gặp rủi ro mắc bệnh ung thư da gần gấp đôi.

Trong quá trình nghiên cứu, những người tham gia đã trả lời các câu hỏi 2 năm một lần, và các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra 142 trường hợp bị khối u ác tính, 580 bị ung thư biểu mô tế bào vảy và 3030 trường hợp bị ung thư biểu mô tế bào đáy. Tuy nhiên, họ không phát hiện ra mối liên hệ trực tiếp nào giữa rối loạn cương dương và khối u ác tính.

Các tác giả nghiên cứu nói rằng kết quả, trên có thể cho thấy thuốc Viagra làm tăng nguy cơ bị khối u ác, và chỉ riêng nghiên cứu của họ chưa đủ để đưa ra các khuyến cáo y tế.

Theo Vnreview
  • 338