Cá khổng lồ dài 6m dạt vào bờ biển

  •  
  • 5.785

Một con cá Oarfish dài khoảng 6m đã dạt vào bờ biển Hacienda tại Cabo San Lucas, Mexico.

Đây là một loài cá sống dưới biển sâu và hiếm hoi lắm người ta mới thấy nó khi còn sống, nên đã thu hút một đám đông trên bờ biển.

Nhiều người cho rằng, cá oarfish chính là nguồn gốc của các truyền thuyết về quái vật hoặc sinh vật biển kì bí như quái vật hồ Loch Ness.

Theo blog The Pisces Fleet Sport Fishing, người dân địa phương đã cố gắng giúp con cá quay lại biển khơi nhưng nó cứ trôi ngược vào bờ cát.

Cá 6m dạt vào bờ biển Mexico.
Cá 6m dạt vào bờ biển Mexico.

Cuối cùng, họ đã đưa được con cá về với biển cách đó 3,2km trước khi các nhà khoa học tới lấy mẫu.

Cá oarfish là loài cá có xương dài nhất dưới biển. Đặc điểm nhận biết của nó là tấm thân bạc bóng loáng cùng vảy lưng màu đỏ, cam.

Nhân viên bảo tàng tiến hành đo kích thước con cá Oarfish dạt vào bờ biển Thụy Điển năm 2010.
Nhân viên bảo tàng tiến hành đo kích thước con
cá Oarfish dạt vào bờ biển Thụy Điển năm 2010.

Thông thường, chúng sống ở độ sâu khoảng 900m dưới biển. Tuy nhiên, người ta có ghi nhận rằng loài này thường nổi lên mặt biển khi chúng bị ốm hoặc bị thương.

Cá oarfish có thể dài tới 15m và chúng không được ghi nhận là nguy hiểm bởi chúng không hề có răng.

Tham khảo: Daily Mail

Theo Kienthuc, Daily Mail
  • 5.785