UNESCO cảnh báo rạn san hô Great Barrier Reef lâm nguy

  •  
  • 783

Tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) vừa cảnh báo Australia đang đẩy rạn san hô Great Barrier Reef vào danh sách Di sản thế giới đang lâm nguy.

>>> Australia nỗ lực bảo vệ rạn san hô lớn nhất thế giới

UNESCO cảnh báo rạn san hô Great Barrier Reef lâm nguy
Rạn san hô Great Barrier Reef của Australia đang có nguy cơ bị ảnh hưởng do việc đổ bùn đất nạo vét trong Marine Park.

Trong dự thảo khuyến cáo gửi Ủy ban Di sản thế giới đêm 30/4, UNESCO kêu gọi Chính phủ Australia cân nhắc việc cho phép đổ đất bùn nạo vét trong Marine Park thuộc Great Barrier Reef.

Theo UNESCO, chính quyền liên bang Australia chưa có cách tiếp cận chiến lược đối với rạn san hô lớn, việc cho phép mở rộng cảng Abbot Point đã kéo theo việc đổ ba triệu tấn đất bùn tại Marine Park.

UNESCO đề nghị Canberra cung cấp một báo cáo mới chứng tỏ việc đổ bùn đất ảnh hưởng không nhiều tới rạn san hô lớn.

Richard Leck, người phát ngôn Quỹ thiên nhiên hoang dã thế giới cho biết đây là lần đầu tiên UNESCO phàn nàn về quyết định nạo vét cảng biển.

Theo Vietnam+
  • 783