Phát hiện xác ướp nhà sư ngồi thiền theo tư thế hoa sen ở Mông Cổ

  •   4,25
  • 8.855

Xác ướp một nhà sư đang ngồi thiền được bảo quản còn nguyên vẹn vừa được phát hiện tại tỉnh Songinokhairkhan, Mông Cổ.

>>> Thuật ướp xác thiền sư 500 tuổi còn nguyên răng, tóc ở Ấn Độ

Xác ướp nhà sư này vẫn còn ngồi thiền ở tư thế hoa sen.
Xác ướp nhà sư này vẫn còn ngồi thiền ở tư thế hoa sen. (Nguồn: ibtimes).

Theo IBTimes, Khi được tìm thấy, xác ướp nhà sư này vẫn còn ngồi thiền ở tư thế hoa sen. Vị tu sỹ được cho là sống vào khoảng những năm 1800.

Bài báo viết: "Xác ướp ngồi ở tư thế hoa sen, như thể vẫn đang ngồi thiền. Sau khi thực hiện các kiểm tra cơ bản, các chuyên gia cho rằng xác ướp này có thể đã khoảng 200 năm tuổi. Xác ướp còn được bọc trong một tấm da bò".

"Nếu họ duy trì được trạng thái đó hơn ba ngày, cơ thể họ dần dần co lại, chỉ còn tóc, móng tay và quần áo. Sẽ có một cầu vồng rực sáng trên bầu trời trong nhiều ngày nơi họ cư ngụ. Điều đó có nghĩa họ đã đạt tới trạng thái vô thường, gần với Phật nhất. Nếu tiếp tục, họ sẽ trở thành một vị Phật", Kerzin giải thích.

Đây là thiền sư Tsorzh Sanzhzhav, qua đời lúc 70 tuổi.
Đây là thiền sư Tsorzh Sanzhzhav, qua đời lúc 70 tuổi.

Danh tính xác ướp là thiền sư Tsorzh Sanzhzhav, qua đời lúc 70 tuổi khoảng 130 năm trước. Hiện thi thể ông đã được trả lại mộ. Hiện các quan chức trong ngành đang nghiên cứu xây dựng đền có cấu trúc an ninh tốt hơn để phòng tránh trộm xác.

Cập nhật: 24/08/2016 Theo Vietnam+
  • 4,25
  • 8.855