Một tiểu hành tinh có thể va vào Trái Đất vào năm 2032

  •  
  • 4.512

Tiểu hành tinh 2013 TV135 có thể sẽ va vào Trái Đất ngày 26/8/2032, và gây ra một vụ nổ lớn.

>>> Tiểu hành tinh 15 mét vừa bay sượt Trái đất

Các nhà khoa học vũ trụ người Ukraine vừa phát hiện một tiểu hành tinh (khối đá hay khối kim loại bay trong vũ trụ) khá lớn có thể rơi xuống Trái Đất vào năm 2032.

Một tiểu hành tinh có thể va vào Trái Đất vào năm 2032
Khả năng 2013 TV135 va vào Trái Đất là 1/63000. (Ảnh minh hoạ)

Tiểu hành tinh có chiều rộng 410 mét, vừa được phát hiện lần đầu tiên vào cuối tuần trước (13/10) bởi Đài Quan sát Vật lý thiên văn Crimea, phía Nam Ukraine. Thông tin này đã được xác nhận bởi Trung tâm Tiểu hành tinh (MPC), Hiệp hội Thiên văn Quốc tế. Cho đến ngày 17/10, phát hiện này được kiểm chứng bởi năm nhóm nghiên cứu thiên văn học khác đến từ Italy, Tây Ban Nha, Anh và Cộng hoà Buryatia.

Khoảng cách tối thiểu giữa quỹ đạo của 2013 TV135 và Trái Đất là 1,7 triệu km. Theo những tính toán của các nhà khoa học, khả năng 2013 TV135 sẽ va vào Trái Đất vào ngày 26/8/2032 là 1/63000. Đến năm 2028, các nhà khoa học sẽ có thể đưa ra những nhận định chính xác hơn về ảnh hưởng của tiểu hành tinh này với Trái Đất.

Dựa theo phương pháp Torino Scale nhận định độ nguy hiểm của các khối tiểu hành tinh và sao chổi đối với Trái Đất, 2013 TV135 được đánh giá mức 1/10. Ngoài ra, chỉ có một khối thiên thạch khác nhận được đánh giá tương tự, còn các đối tượng còn lại đều gần như không có ảnh hưởng xấu tới Trái Đất. Theo dự đoán của các nhà vật lý thiên văn học, tiểu hành tinh 2013 TV135 va vào Trái Đất có thể sẽ gây ra một vụ nổ tương đương 2.500 mega tấn TNT, tức là gấp 50 lần so với quả bom lớn nhất trong lịch sử nhân loại, Tsar Bomba (sức nổ 50 mega tấn TNT).

Theo ANTĐ
  • 4.512