Đi bộ rước đuốc trong không gian

  •  
  • 810

Hai phi hành gia người Nga hôm 9/11 diễu hành rước ngọn đuốc Olympic trong vũ trụ, mở màn cho nhiều sự kiện chào mừng Thế vận hội mùa đông 2014 tại Sochi, Nga.

>>> Ngọn đuốc Olympic Sochi sắp bay lên vũ trụ

Đi bộ rước đuốc trong không gian
Phi hành gia Oleg Kotov giơ cao ngọn đuốc khi đang đi bộ trong vũ trụ. (Ảnh: NASA)

Telegraph đưa tin, hai phi hành gia Oleg Kotov và Sergei Ryazansky cầm phiên bản ngọn đuốc Olympic không cháy và đi bộ diễu hành bên ngoài Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS.

Ngọn đuốc được hai phi hành gia đưa ra khỏi căn cứ của ISS vào lúc 2h (giờ GMT). Sau đó, hai nhà du hành đi bộ trong không gian và vẫy cao ngọn đuốc từ độ cao 420km.

Để giữ an toàn cho ngọn đuốc trong cuộc tuần hành lần đầu tiên trong vũ trụ, hai phi hành gia đã dùng những chiếc dây cố định ngọn đuốc một cách cẩn thận. Ngọn đuốc biểu tượng của Thế vận hội mùa đông 2014 đã ở trong không gian trong vòng 6 giờ.

Đuốc Olympic từng được đưa lên vũ trụ hai lần vào năm 1996 và 2000, nhưng đây là lần đầu tiên được đưa ra ngoài tàu vũ trụ.

Tàu vũ trụ Soyuz TMA-11 mang theo ngọn đuốc Olympic được phóng đi từ sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan, hôm 7/11.

Theo VNE
  • 810