NASA với sứ mệnh khám phá vũ trụ tia cực tím

  •  
  • 83

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ thực hiện sứ mệnh mới khảo sát ánh sáng tia cực tím trên toàn bầu trời để tìm hiểu cách thức các thiên hà và các ngôi sao hình thành và phát triển.



Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ thực hiện sứ mệnh mới khảo sát ánh sáng tia cực tím trên toàn bầu trời để tìm hiểu cách thức các thiên hà và các ngôi sao hình thành và phát triển.

Kính thiên văn UltraViolet Explorer (UVEX) sẽ được đưa vào sử dụng năm 2030 trong sứ mệnh thám hiểm vật lý học thiên thể tầng trung sắp tới của NASA.

Bên cạnh khả năng khảo sát toàn bộ bầu trời với độ nhạy bén cao, kính UVEX còn có thể nhanh chóng phát hiện các nguồn ánh sáng tia cực tím trong vũ trụ.

Điều này giúp kính thiên văn bắt được hình ảnh những vụ nổ diễn ra sau va chạm sóng hấp dẫn trong quá trình hợp nhất các ngôi sao neutron. Kính UVEX cũng sẽ mang theo máy quang phổ tia cực tím để nghiên cứu các vụ nổ sao và các ngôi sao lớn.

Cập nhật: 27/02/2024 TTXVN/Vietnam+
  • 83