60 tỷ bq phóng xạ rò rỉ vào Thái Bình Dương mỗi ngày

  •  
  • 422

Đài KBS (Hàn Quốc) ngày 19/9 cho biết, lượng chất phóng xạ có nồng độ lên tới 60 tỷ bq (Becquerel - đơn vị cường độ phóng xạ của vật khi vật đó có 1 lần phân rã trong 1 giây) đang bị thải ra hàng ngày vào Thái Bình Dương từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản.

Cùng ngày, truyền thông Nhật Bản cũng trích dẫn phát biểu của chuyên viên Cục Khí tượng và Thủy văn Nhật Bản Michio Aoyama tại hội thảo khoa học của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) diễn ra tại Vienna (Áo) cho biết, hai loại chất phóng xạ cesium-137 và strontium-90 đang bị rò rỉ vào Thái Bình Dương với khối lượng lên tới 60 tỷ bq mỗi ngày.

60 tỷ bq phóng xạ rò rỉ vào Thái Bình Dương mỗi ngày
Phóng xạ bị rò rỉ ở nhà máy Fukushima số 1. (Nguồn: AFP)

Phát biểu này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của Thủ tướng Shinzo Abe gần đây rằng Chính phủ Nhật Bản đang kiểm soát vấn đề rò rỉ nước phóng xạ để không có bất cứ sự cố an toàn nào.

Trước đó ngày 14/9, một nhân viên Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị chủ quản nhà máy điện hạt nhân Fukushima, thừa nhận tình trạng rò rỉ phóng xạ đã vượt khả năng kiểm soát.

Nhân viên này cho biết thêm nước nhiễm xạ nồng độ cao rò rỉ từ các bể chứa đã ngấm ra biển qua các cống thoát nước và hàng ngày vẫn tiếp tục phát hiện nước phóng xạ rò rỉ ra Thái Bình Dương.

Gần đây nhất vào tháng 8 vừa qua, TEPCO xác nhận 300 tấn nước nhiễm xạ đã rò rỉ khỏi một số thùng chứa, đồng thời chỉ số phóng xạ cao nhất được phát hiện ngày 31/8 ở Fukushima lên tới 1.800 millisievert (mSv) một giờ, một liều lượng có thể gây chết người nếu bị phơi nhiễm trong 4 giờ đồng hồ.

Theo TTXVN/Vietnam+
  • 422